Chỉ mặt 7 biểu hiện của người phụ nữ có mệnh khổ lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ đàn bà mang trong mình mệnh khổ, thời trẻ yêu đương không được thuận lợi, đến khi kết hôn cũng không có cuộc sống hạnh phúc. Bạn nên đọc để biết bản thân có vướng phải những dấu hiệu này không.

Hay mềm lòng

Phụ nữ thường sống theo cảm tính, hay mềm lòng và đó chính là một biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu. Hay như dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình nhưng với những phụ nữ hay mềm lòng, họ vẫn sẽ chấp nhận tha thứ, và không chỉ một lần, tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau.

Empty

Họ chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình.

Quá chăm chỉ

Theo đạo lý, cần cù chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống. Trong gia đình một người phụ nữ chăm chỉ xứng đáng nhận được lời khen từ người khác. Nhưng một khi quá chăm chỉ, một mình phải làm tất cả mọi việc thì người mệt mỏi, khổ sở sẽ là chính bản thân mình.

Có những khi phụ nữ làm việc nhà còn vất vả hơn đi làm. Một khi đã ở nhà, hàng loạt những việc không tên và không có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho bản thân. Hơn nữa nếu vợ quá chăm chỉ sẽ khiến chồng ỷ lại, lười biếng.

Suy nghĩ nhiều

Đàn bà chúa nói một, suy diễn đến mười. Chỉ cần một câu nói vô tình của ai đó cũng khiến họ suy nghĩ từ ngày này sang ngày khác. Người suy nghĩ nhiều luôn mang trong mình những áp lực vô hình. Họ luôn muốn bản thân tốt hơn, hoàn hảo hơn. Những điều đó vô tình tạo thành những ám ảnh trong tư tưởng của họ. Vả lại, người suy nghĩ nhiều thường đa sầu đa cảm, không thể chịu nhiều tổn thương. Trong tình yêu, hôn nhân, người suy nghĩ nhiều sẽ mãi là người chịu thiệt thòi.

Phụ nữ đa năng, là “nữ anh hùng”

 

Người phụ nữ chuyện gì cũng biết sẽ khổ hơn người không biết gì. Bởi khi bạn quá đa năng, chuyện gì cũng đến tay bạn, chuyện gì cũng phải tự mình lo liệu mới được. Những người chuyện gì cũng biết, họ có tính cách khá cầu toàn, chuyện gì cũng phải tự mình làm mới yên tâm. Vì vậy phụ nữ mãi khổ, không thể thoát ra được. Vả lại, người phụ nữ có tính cách này chỉ khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi, lép vế. Anh ấy sẽ cảm thấy không còn chút bản lĩnh nào khi kề vai sát cánh cùng bạn. Nói chung, phụ nữ khôn ngoan phải tỏ ra chuyện gì cũng không biết để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Lo lắng quá nhiều chuyện

Empty

Đa số phụ nữ thường mắc phải “căn bệnh” hay lo lắng lung tung. Hôm nay, chồng về trễ, họ đã suy diễn ra trong đầu biết bao nhiêu là chuyện, đứng ngồi không yên. Họ luôn lo lắng cho chồng con dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Phụ nữ nên nhớ, những hành động của bạn sẽ hình thành tính cách ỷ lại, dựa dẫm cho chồng con. Vì vậy, quẳng gánh lo đi mà sống, chồng ra sao, con thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Bởi khi bạn quan tâm quá nhiều, chồng con sẽ cảm thấy tù túng, khó chịu. Họ cứ muốn thoát khỏi vòng tay của bạn ngay lập tức. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi đàn ông ở trong vòng tay bảo bọc quá lâu, khi có cơ hội họ sẽ sa vào những cám dỗ không thể lường trước.

Đàn bà hiểu chuyện

Không phải đàn bà thấu tình đạt lý sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Vì đa phần những người đàn bà càng biết nhiều, càng sống đúng chuẩn mực với luân thường đạo lý càng gặp nhiều bất hạnh. Bởi họ luôn sống trong khuôn khổ nhất định, không tự mình bứt phá và thoát ra được. Người càng biết nhiều chuyện của thiên hạ sẽ càng khổ tâm. Bởi chuyện của mình chưa giải quyết xong, họ còn phải buồn phiền vì chuyện của người dưng.

Hay tha thứ

Empty

Phụ nữ càng tha thứ, đàn ông càng muốn ngoại tình. Những người sống theo cảm tính quá nhiều sẽ chịu nhiều tổn thương. Họ luôn yêu bằng trái tim, không dùng lý trí để phán xét mọi chuyện. Hành động này vô cùng nguy hiểm khiến cuộc sống của bạn cứ mãi vướng vào khổ đau. Vì vậy, chồng ngoại tình, đừng tha thứ quá nhiều, hãy cho anh ấy một bài học để biết được giá trị của bạn.

Phụ nữ đừng quá mềm lòng, cứ mãi tha thứ cho người khác để rồi cuối cùng người tổn thương là bản thân mình. Đừng nghĩ tha thứ là việc làm duy nhất để cứu vãn hôn nhân. Đừng nghĩ cứ bỏ qua cho chồng, anh ấy sẽ ngoan ngoãn trở về bên gia đình. Đàn ông sẽ lợi dụng lòng vị tha của bạn để mặc nhiên làm bạn bị tổn thương. Hãy sáng suốt để cứu lấy chính mình.

 Theo Phunutoday

Leave a Reply

Or