Cải làn xốt gừng tỏi – món ngon mùa Vu Lan

Đây là một món chay rất tuyệt vời để bạn nấu cho cả gia đình trong mùa Vu Lan này.
 Nguyên liệu:
+ 450g cải làn (người Trung Quốc gọi là Gai lan)
+ 1 muỗng canh dầu ăn
+ 1 thìa cà phê gừng nạo, 1 nhánh tỏi, 1/2 thìa ớt cay
+ 1 muỗng miso paste (tương miso)
+ 1 thìa xì dầu
+ 1/4 thìa dầu hạt vừng

Bước 1:
Cải làn rửa sạch, cắt làm đôi.
Bước 2:
Cho nước vào nồi, sau đó cho phần gốc của cải làn vào luộc.
Bước 3:
Khi nước bắt đầu sôi thì bạn cho tiếp phần ngọn cải làn lên trên, đậy vung lại và tiếp tục luộc chín.
Rau chín thì bạn cho ra đĩa.
Bước 4:
Trong một chảo khác, bạn cho dầu ăn, sau đó cho dầu hạt vừng, gừng, tỏi băm nhỏ, ớt vào đảo cho thơm.
Bước 5:
Tiếp đó cho tương miso, xì dầu vào đảo sôi.
Thành phẩm:
Cho nước xốt vừa nấu rưới lên cải làn là bạn đã được một món ngon đãi cả nhà rồi.
theo: kienthucgiadinh

Leave a Reply

Or