Cafe sáng: Hướng dẫn sử dụng cuộc đời trong năm 2020

Cảnh báo: 2020 có thể khiến bạn Hạnh Phúc nếu bạn đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng- trong khi sử dụng chứ đừng đợi dùng xong mới đọc.

Cafe sáng: Hướng dẫn sử dụng cuộc đời trong năm 2020 0

 
2020 được thiết kế cho những ai đã hoàn thành năm 2019. Nó không tương thích với những ai vẫn đang trong quá trình sử dụng năm 2019 chưa hoàn tất hoặc vẫn ở lại năm 2019 (như chết ở 2019 và đợi đem chôn sau đó vài chục năm).

Vì thế, xin hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thiện hoàn toàn năm 2019 không còn những hối tiếc, ước gì hay giá như gì sất. Hãy xác nhận rằng 2019 đã qua đi vĩnh viễn rồi, không thể trở lại 2019 được nữa.

Chúng ta chỉ có thể sử dụng 2020 khi lòng chúng ta- đầu chúng ta- mắt chúng ta không còn thuộc vùng chịu ảnh hưởng của năm 2019.

Nếu có những công việc cần giải quyết từ 2019 vắt sang 2020 thì đó cũng là giai đoạn giải quyết thứ 2 của công việc đó: Giai đoạn 2020. Xin nhớ cho! Từ 2020 bạn có thể nhìn lại chứ không thể can thiệp được- thay đổi được những gì đã xảy ra trong năm 2019.

2020 được thiết kế bộ khung chung cho tất cả mọi người nhưng nó được tuỳ biến sử dụng cho từng người. Đừng lấy 2020 của người khác làm thước đo cho 2020 của đời mình.

Cafe sáng: Hướng dẫn sử dụng cuộc đời trong năm 2020 1

Từ cấu hình chung của 2020, một số thông số bạn cần lưu ý bao gồm:

365 ngày để sử dụng một cách hữu ích cho 2020.

12 tháng để mỗi tháng phải trở thành một cột mốc cho trưởng thành- trách nhiệm và giá trị mang lại cho bản thân- gia đình và cộng đồng xung quanh bạn. Có thể đi giải cứu thế giới nhưng xin hãy bắt đầu từ chính bản thân mình trước đã.

2020 có 365/7 thành 52 tuần+ 1 ngày. Giá trị của mỗi tuần bắt đầu bằng Thứ Hai và kết thúc vào Chủ Nhật. Một tuần trôi qua rất nhanh vì thế hãy chắc chắn điểm xuất phát của tuần nên là ngày Thứ Hai chứ đừng là để đến ngày thứ Tư- thứ Năm, thứ Sáu mới bắt đầu.

Ngày thứ Hai luôn được thiết kế cho sự khởi đầu hoàn hảo, phù hợp với những khởi đầu. Thứ Bảy và Chủ Nhật được thiết kế để sử dụng cho Gia Đình và người thân nên không tương thích với Công việc cho lắm. Nên nhớ 1 năm chỉ có 52 tuần và chỉ dư ra 1 ngày để dự phòng, làm ơn, đừng làm hỏng bất cứ tuần nào trong 52 tuần đó.

Cafe sáng: Hướng dẫn sử dụng cuộc đời trong năm 2020 2
 

2020 có 365×24=8760 giờ. Với 8760 giờ là số vốn bạn có trong năm 2020, hãy trân quý mỗi giờ bạn có. Một tiếng có thể không là gì trong 8760 tiếng bạn có nhưng nếu như bạn phung phí nó dù trong 8 tiếng công sở hay những giờ đồng hồ bên người thân bị bỏ phí bạn sẽ đánh mất đi rất nhiều trong năm 2020 này. Chỉ khi nhìn lại bạn mới thấy thiệt hại nó đem lại. Hãy cân nhắc sử dụng trọn vẹn 8760 giờ có ý nghĩa.

2020 có mỗi ngày 1.440 phút cả năm có 525.600 phút. Với 1.440 phút mỗi ngày và 525.600 phút mỗi năm thì bạn có quyền bỏ phí dăm phút mỗi ngày được.

Nhưng đừng quá 60 phút cho mỗi ngày. Như dăm phút thả lỏng đầu óc, dăm phút tự sướng cho một bức ảnh ghi lại mình, dăm phút đọc những thứ nhí nhố thế này, dăm phút hâm hâm hay dăm phút điên rồ. Mỗi dăm phút bỏ phí đó có thể có những phút trở thành kỷ niệm đáng nhớ suốt đời của bạn đấy, không phí lắm đâu.

Tôi chờ đợi những phút thăng hoa, những phút suy ngẫm, những phút nhìn lại, những phút xuất thần, những phút bất ngờ, những phút được sống lại từng cảm xúc mà vì cuộc sống quá nhanh nên ta lỡ bỏ quên đâu đó.

Cafe sáng: Hướng dẫn sử dụng cuộc đời trong năm 2020 3

2020 có 31.536.000 giây. Thật tuyệt vời khi biết mình đang có hơn 31 triệu giây dù một giây chúng ta chẳng thể làm được trò trống gì đâu nhưng 31.536.000 giây thì làm được ối thứ đấy.

Có đến 31.536.000 giây là bạn có thể sống chậm lại một chút cho riêng mình, cho gia đình, cho cả những thứ mà với mọi người là mất thời gian, là sến thối, là lãng mạn… Tại sao không?

Chúng ta sẽ thôi kêu không đủ thời gian để ở lại bên nhau lâu hơn nếu biết rằng chúng ta có đến hơn 31 triệu giây. Chúng ta sẽ chậm lại một chút khi hôn nhau mỗi buổi sáng rời nhà.

Chúng ta sẽ dành cho nhau thêm một cơ số giây nhất định thay vì những status bận bịu. Chúng ta thừa thời gian để có thể thảnh thơi hơn nữa thay vì cuống cuồng sống, cuống cuồng chạy, cuống cuồng yêu.

Và cuối cùng, 2020 đã là của bạn từ lúc này. Hãy sử dụng nó! Nếu bạn biết rằng bạn xứng đáng được sử dụng một năm 2020 chất lượng.

Đã có nhiều người ở lại vĩnh viễn năm 2019 rồi, nếu bạn biết họ chỉ ao ước thêm 1 giây, 1 phút, 1 giờ, 1 ngày của năm 2020 mà không được. Đã có nhiều người không sống nổi đến năm 2020 trong khi bạn đã được sử dụng 2020 thì đừng bỏ phí nó.

Theo Giadinhmoi

Leave a Reply

Or