Cách “xử lý” các món bé không thích của người mẹ thông minh

Nếu bé không thích một món nào đó không có nghĩa là mẹ chịu “đầu hàng” và không bao giờ cho con ăn món đó. Hãy học cách các bà mẹ thông minh xử lý những vấn đề này nhé!

Bé không thích ăn rau

Nên cho bé thử nhiều loại rau khác nhau. Có một số bé không thích loại rau này, cha mẹ có thể thay thế bằng loại rau khác. Nếu bé không thích dưa chuột, có thể cho bé thử ăn bí đao… Nên chuẩn bị 3 bữa chính trong ngày cho bé với ít nhất một món rau. Có thể chế biến rau thành những món có màu sắc và hương vị hấp dẫn để thu hút bé.

Cha mẹ cũng có thể làm gương cho bé vì thái độ tích cực của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tốt đến bé. Bạn nên tránh tỏ ra chán ghét một loại thức ăn nào. Nên ăn uống đa dạng trước mặt bé.

Cách "xử lý" các món bé không thích của người mẹ thông minh 1
Làm gương là cách tốt nhất để trẻ ăn đa dạng thực phẩm. (Ảnh minh họa)

Bé không ăn cá

Các bé thường không thích cá bởi 3 lý do:

– Một là do chứng lười ăn. Không chỉ lười ăn cá, bé còn không hứng thú với những món khác.

– Thứ hai, bé nhầm tưởng rằng, cá cũng giống như thịt bò hay thịt lợn. Dễ bị giắt răng nên sợ không dám ăn.

– Thứ ba, do ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong gia đình. Bố mẹ không thích ăn cá nên bé cũng lười ăn theo.

Vì thế, hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân bé lười ăn cá để có cách khắc phục hiệu quả. Chẳng hạn, với bé lười ăn, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng về những loại thuốc uống kích thích bé ham ăn hơn hoặc thuốc có tác dụng củng cố chức năng đường ruột cho bé.

Khi nấu nướng, bạn không nên cho nhiều dầu (mỡ), gia vị, gừng, tỏi khiến món ăn có mùi khó chịu, bé không ăn được.

Khi bé lười uống sữa

Các bé không hào hứng với sữa có thể do 2 lý do:

– Thứ nhất, sữa có mùi “gây”.

– Thứ hai, bé hay bị nôn trớ khi uống sữa.

Sữa chua trộn chung với hoa quả (mùa nào quả ấy) là cách đặc biệt để bé vừa thích sữa, vừa thích quả tươi.

Có thể bé thích sữa ấm hơn sữa lạnh. Tránh cho bé uống sữa lạnh. Sữa ấm tốt cho hệ tiêu hóa của bé hơn sữa lạnh. Vào mùa hè, bạn có thể bảo quản sữa tươi và sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh cho bé. Tuy nhiên, trước khi cho bé ăn, nên để sữa ra ngoài một lát để sữa không còn quá lạnh.

Cách "xử lý" các món bé không thích của người mẹ thông minh 2
Mẹ cũng cần có một vài mẹo đối với bé kén ăn. (Ảnh minh họa)

Khi bé không thích hoa quả

Nhiều cha mẹ than phiền rằng, bé nhà mình không chịu ăn hoa quả. Có thể do cách cho ăn của cha mẹ chưa hợp lý. Một số bé không thích chuối và táo nhưng lại thích nho, dâu tây, dưa. Một số bé khác lại ưa chuộng mùi vị của nước cam, nước xoài hay nước dưa hấu hơn so với ăn xoài, dưa…

Nếu bé ngán quả tươi, có thể trộn hoa quả với sữa, xay nhuyễn và chế tạo thành nhiều món sinh tố thơm ngon.

Bé không thích trứng

Đa dạng món trứng sẽ khiến món ăn này có hương vị lôi cuốn. Với món trứng dành cho bé, bạn có thể luộc, hấp, rán với bánh mỳ, làm sữa trứng, làm bánh quy, cháo trứng cà chua, hấp trứng với nấm rơm…

 

 

theo: afamily

Leave a Reply

Or