Cách tính tuổi thai nhi và dự đoán ngày sinh của em bé

Từ lúc mang thai bạn bỗng cảm thấy cơ thể khác lạ, nhiều thay đổi, bạn mong ngóng sự chào đời của đứa con yêu quý. Bạn muốn biết tuổi thai nhi và dự đoán ngày sinh em bé của mình, để chuẩn bị tâm lí cho cuộc vượt cạn sắp tới và sẽ đến bất chợt. Vậy tính tuổi thai nhi như thế nào? làm sao để dự đoán ngày sinh cho em bé? Kienthucgioitinh.org trân trọng giới thiệu cho các bạn biết cách tính tuổi thai nhi và dự đoán ngày sinh của em bé.

1372129274-anh3

Cách tính tuổi thai và dự kiến sinh cho em bé:

Cách tính tuổi thai nhi:

  • Đầu tiên bạn phải xác định được kì kinh cuối cùng của mình. Kinh cuối cùng là ngày bắt đầu có kinh đầu tiên của kì kinh cuối cùng.( Ví dụ ngày đầu tiên của kì kinh cuối cùng của bạn là 01/10/2012).
  • Sau đó bạn tính tuổi thai nhi bằng cách dựa vào 1 quyển lịch hoặc 1 vòng tròn tính tuổi thai nhi bán ở các hiệu thuốc: Ví dụ kinh cuối cùng là 01/10/2012 đến hôm nay là ngày 10/12/2012, dựa vào lịch hoặc vòng tròn tính tuổi thai nhi ta tính được thai nhi đã được 10 tuần 1 ngày.
  • Thai nhi đủ tháng là thai nhi được 37-41 tuần tuổi, thai nhi ra đời khi ít hơn 37 tuần tuổi được gọi là non tháng, và thai nhi 42 tuổi trở lên được gọi là thai già tháng cần mổ hoặc kích thích đẻ sớm nếu có thể.

Dự kiến ngày sinh cho em bé:

  • Công thức dự kiến ngày sinh:
    + Ngày dự kiến sinh: kinh cuối cùng + 7
    + Tháng dự kiến sinh = Tháng có kỳ kinh cuối (rơi vào tháng 4 đến tháng 12) – 3
    Hoặc tháng có kì kinh cuối (rơi vào tháng 1 đến tháng 3) + 9
  • Ví dụ kinh cuối cùng của bạn là 01/10/2012 thì dự kiến ngày sinh của em bé sẽ là:
    + Ngày dự kiến sinh = 01+7 = 8
    + Tháng dự kiến sinh = 10 – 3 = 7
    => Vậy dự kiến sinh em bé của bạn rơi vào khoảng ngày 08/07/2013.
  • Ví dụ kinh cuối cùng của bạn là 05/03/2012 thì dự kiến sinh em bé là:
    + Ngày dự kiến sinh = 5 + 7 = 12
    + Tháng dự kiến sinh = 3 + 9 = 12
    => Vậy ngày dự kiến sinh em bé của bạn rơi vào khoản ngày 12/12/2012.

Khi mang thai các bà mẹ nên cẩn thận và giữ gìn đảm bảo cho thai nhi được khỏe mạnh, nhưng không vì thế các bạn bỏ quên chồng yêu của mình, hãy quan tâm tới chồng bạn đặc biệt là chuyện đời sống tình dục của cả 2 vợ chồng tránh việc những ông chồng bị “bỏ đói” lâu ngày sinh ra “hư” tìm của lạ bên ngoài. Hãy tham khảo bài viết cách quan hệ tình dục khi mang thai mà không gây ảnh hưởng tới thai nhi, mà vẫn đạt được khoái cảm cho cả 2 vợ chồng. Chúc các bạn có được sự lựa chọn đúng đắn.

Leave a Reply

Or