Bí quyết để trẻ bắt đầu ăn dặm thành công để con “hay ăn, chóng lớn”

Thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn dặm là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của trẻ.

Ăn đúng thời điểm 

Thời điểm ăn dặm đúng nhất là khi bé được 4-6 tháng tuổi. Bé đã đủ lớn để cảm nhận những hương vị khác nhau của các món ăn. Hơn thế nữa, hệ tiêu hóa của bé cũng đã đủ vững chãi để có thể thực hiện quá trình tiêu hóa các loại thực phẩm khác nhau. Qua tháng thứ 6, bé đã có chính kiến riêng, việc hợp tác để nếm một món mới sẽ khó khăn hơn.

Tập quen dần

Bạn cứ kiên trì cùng bé trải nghiệm hương vị mới, bắt đầu từ muỗng thức ăn rất nhỏ như bột sữa loãng, muỗng nước cam tươi hay ít chuối nghiền nhỏ. Như vậy bé sẽ thích thú với việc ăn và thoát khỏi nỗi sợ ăn do bị ép.

Tăng dần lượng thức ăn 

Từ vài muỗng làm quen buổi đầu tiên, bạn tăng chén bột lên 1/4 rồi 1/2 chén. Nếu bé có ý chống cự, không nên nài ép, hãy cho bé thư giãn vài phút rồi dịu dàng đút những muỗng còn lại cho bé.

 bi quyet de tre bat dau an dam thanh cong de con "hay an, chong lon" - 1

Món ăn phong phú

Ba bữa bột trong ngày cần phải khác nhau về mùi vị để tránh cảm giác ngán cho trẻ. Bé từ 4-6 tháng cho ăn bột loãng, từ 7-9 tháng ăn bột đặc dần và từ 9-12 tháng ăn cháo xay nhỏ, lợn cợn.

Màu sắc bắt mắt 

Nếu chén bột sáng có màu vàng bí đỏ, trưa màu đỏ củ dền, chiều màu xanh mồng tơi thì bé sẽ tỏ ra hợp tác trong ăn uống. Thực phẩm nhiều màu cũng là nguồn axit amin cho bé phát triển khỏe mạnh.

Tạo sự vui vẻ  

Một không gian vui vẻ khi ăn là cách hấp dẫn nhất để bé chiến đấu đến muỗng bột cuối cùng. Hãy lắng nghe trẻ. Nếu trẻ thích mở một bản nhạc nào đó hay chơi với món đồ chơi quen thuộc, bạn nên chiều ý con.

 bi quyet de tre bat dau an dam thanh cong de con "hay an, chong lon" - 2

Dành sự bất ngờ cho bé

Hãy quàng vào cổ trẻ một chiếc yếm có hình chú sóc, gấu hay hươu cao cổ để bé thấy mình… oai vệ và lạ lẫm. Từ chiếc yếm này bé sẽ có động lực để ăn uống ngon lành hơn.

Không nhồi nhét

Cái bụng rất nhỏ của bé chỉ thích hợp với bữa ăn thật nhỏ. Việc nhồi nhét không chỉ gây áp lực tinh thần cho trẻ mà bé cũng chẳng thể tiêu hóa hết lượng thức ăn dư thừa kia

 Theo eva

Leave a Reply

Or