Bé sơ sinh nặng 5,2 kg ở Hà Nội

Kết quả siêu âm dự đoán thai nhi trên 4 kg, khi ra khỏi bụng mẹ, bé trai có cân nặng tương đương trẻ 3 tháng.

Thai phụ 27 tuổi ở Hà Nội mang thai con đầu lòng, khám định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả siêu âm trước sinh, bác sĩ đánh giá thai nhi to trên 4 kg, chỉ định mổ lấy thai. Ngày 12/8, thai phụ đến bệnh viện để sinh mổ chủ động. Bé trai 5,2 kg chào đời trong sự ngỡ ngàng của êkíp bác sĩ.
Em bé chào đời cân nặng như trẻ 3 tháng. Ảnh: T.L.

Em bé chào đời cân nặng như trẻ 3 tháng. Ảnh: T.L.

Hiện sức khỏe 2 mẹ con sản phụ ổn định. Bé hồng hào, bú tốt tuy nhiên vẫn đang phải theo dõi hạ đường huyết tại phòng sơ sinh.

“Trẻ chào đời cân nặng trên 5 kg là rất hiếm, tương đương với trẻ 2-3 tháng tuổi. 26 năm làm nghề, tôi được chứng kiến một trường hợp bé sơ sinh nặng 5,3 kg, nay là bé 5,2 kg”, bác sĩ Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Khám sản tự nguyện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nói.

Bác sĩ Thủy cho biết cân nặng bình thường ở trẻ sơ sinh từ 2,8 đến 3,2 kg. Bé chào đời từ 4 kg được đánh giá là thai to, cần phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ và con.

Trẻ sơ sinh nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn, khả năng bú chưa đạt. Khi ở trong bụng mẹ, thai nhi được mạch máu nuôi dưỡng tốt.

Em bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam là bé ở Vĩnh Phúc chào đời nặng 7,1 kg năm 2017. Trước đó kỷ lục này thuộc về bé gái ở Gia Lai chào đời năm 2008 nặng gần 7 kg. Năm 2014, một bà mẹ ở Quảng Nam nặng 102 kg sinh con 6,5 kg.

Theo Ngoisao

Leave a Reply

Or