Bé gái 1 tuổi tử vong khi ngủ, cha mẹ kinh hoàng phát hiện “hung thủ” nằm trong cũi của con

Một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến bé gái 1 tuổi ra đi đột ngột, cha mẹ cô bé như đang sống trong địa ngục từng ngày vì hối hận

Danielle Duggan, 31 tuổi sống tại Shipham, Norfolk, Anh cho biết, cô đang phải “sống trong địa ngục” sau cái chết bất ngờ của cô con gái Jessica Lacey 1 tuổi của mình. Tai nạn bất ngờ xảy đến với Jessica khiến cả nhà bàng hoàng và đến giờ vẫn không thể tin được, “hung thủ” lại chính là chiếc camera Motorola theo dõi bé sơ sinh khi đang ngủ.

Được biết, sau khi cô Danielle đặt Jessica vào cũi để ngủ trưa, đến chiều, anh Duggan đi vào phòng con gái để kiểm tra và phát hiện ra cô bé đã bất tỉnh và đang bị một sợi dây kết nối màn hình của máy camera quấn quanh cổ.

Jessica lập tức được đưa đến bệnh viện Norfolk để cấp cứu nhưng tại đây bác sĩ đã không thể cứu sống được cho cô bé. Cặp vợ chồng không thể tin con mình lại qua đời nhanh chóng đến như vậy. Jessica là đứa con duy nhất của họ.

Hãy bảo vệ con mình khi không quá muộn
Hãy bảo vệ con mình khi không quá muộn

Cô Danielle cũng nói thêm rằng họ không hề nhận được bất kì sự hỗ trợ nào sau khi con gái cô qua đời. “Chúng tôi đang sống qua những ngày tháng tưởng chừng như đang ở địa ngục.”

Cô Danielle và chồng muốn được nâng cao nhận thức về vụ tai nạn của bé Jessica vì họ muốn được biết những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh trẻ nhỏ. Cô Danielle phát biểu sau cuộc điều tra rằng: “Chúng tôi có một chiếc camera theo dõi bé, tất cả thiết bị và dây cáp đều được giấu sau kệ tủ. Tôi không biết làm thế nào mà Jessica lại có được nó. Jessica đã ngủ trên chiếc giường đó hơn 1 năm nay. Con bé có 3-4 giấc ngủ ngắn mỗi ngày và ngủ 12 tiếng mỗi đêm. Con bé thực sự rất ngoan.”

 Cô nói thêm: “Tôi mong các bậc phụ huynh thực sự cẩn thận khi thiết lập màn hình camera ở gần trẻ. Một vài năm trước mọi người lo lắng về những chiếc rèm ở gần cũi, bây giờ thì bất kì cái gì cũng có thể lấy đi sinh mạng đứa con bé bỏng của bạn.”

Cha mẹ nên để ý chỗ đặt cũi cho con ở nơi an toàn
Cha mẹ nên để ý chỗ đặt cũi cho con ở nơi an toàn

Cặp đôi hiện vẫn không biết tại sao Jessica lại có thể chạm vào dây cáp, và tại sao máy ảnh lại không ngắt kết nối khi cô bé kéo nó. Một tuyên bố trước tòa của thẩm phán nói rằng: “Đây là một vụ tai nạn bi thảm, cha mẹ của đứa bé nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đắn bằng cách có một chiếc camera theo dõi trong phòng ngủ của trẻ.”

Các chuyên gia cảnh bảo về những lưu ý khi cho con nằm cũi:

Cẩn thận với những chiếc cũi cũ

Bạn vừa được người quen hoặc bạn bè cho lại một chiếc cũi đã qua sử dụng nhưng còn rất đẹp? Hoặc bạn vừa tìm được một chiếc cũi thanh lý trên mạng? Tất cả những tình huống này đều dễ xảy ra và sẽ rất tuyệt vời nhưng chỉ với điều kiện là bạn đã kiểm tra kỹ độ an toàn của cũi trước khi sử dụng cho con. Các thanh chắn và khớp nối của cũi có chắc chắn hay không? Lớp sơn trên cũi có chỗ nào bị bong tróc dù chỉ là chút xíu hay không? Cũi có phù hợp với độ tuổi cũng như chiều cao và cân nặng của con bạn hay không?…

Kiểm tra độ an toàn của cũi

Nệm Giữa cạnh của cũi và nệm không được có khoảng hở vì bé có thể bị kẹt chân hoặc tay vào đó và bị thương. Chọn loại nệm phẳng được may theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nệm và cũi cùng bộ.

Khi cho bé nằm cũi cha mẹ nên chú ý thanh chắn quá lớn khiến bé bị kẹt tay
Khi cho bé nằm cũi cha mẹ nên chú ý thanh chắn quá lớn khiến bé bị kẹt tay

Thanh chắn: Khoảng cách giữa các thanh chắn không được quá lớn để tránh trẻ bị kẹt tay, chân hoặc thậm chí là đầu vào giữa hai thanh chắn.

Khóa: Cơ chế khóa và mở cũi rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Khóa dễ sử dụng với người lớn nhưng an toàn cho trẻ nhỏ.

Không để thú bông trong chỗ ngủ của trẻ sơ sinh

Khi bé đã có thể huơ tay huơ chân cũng là lúc mẹ cần kiểm tra khu vực xung quanh chỗ ngủ của bé để đảm bảo không có vật dụng nào có thể vô tình phủ lên mặt khiến bé nghẹt thở. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử trẻ sơ sinh đặc biệt ở độ tuổi dưới 2. Điều này có thể không cần thiết nếu bạn luôn có mặt để “canh chừng” bé 24/24 nhưng khả năng này rất khó xảy ra đúng không nào? Do đó, tốt nhất là “dọn dẹp” sạch sẽ mọi thứ không cần thiết quanh chỗ ngủ của bé.

Chú ý đến vị trí đặt cũi

Đây có lẽ là yếu tố bị nhiều bố mẹ bỏ quên nhất hoặc thậm chí không hề nghĩ đến. Trẻ sơ sinh sẽ lớn nhanh vượt ngoài sức tưởng tưởng của bạn và chẳng mấy chốc mà bé có thể nắm lấy bất cứ thứ gì “lượn lờ” trong tầm tay của bé như dây kéo màn cửa, đồ chơi treo nôi, ổ điện… và gây tai nạn cho chính mình do té ngã, ngộ độc (nếu bé bỏ dị vật vào miệng) cùng nhiều nguy cơ tiềm tàng khác. Không được đặt cũi của bé ở cạnh cửa sổ vì bạn không biết khi nào thì bé có thể leo trèo đâu nhé.

Biết khi nào cần cho bé rời cũi

Khi bé đã bắt đầu đứng vững và leo trèo được, mẹ cần nghĩ ngay đến việc cho bé ra ngủ giường vì cũi đã không còn an toàn nữa, trẻ có thể thức dậy giữa chừng và trèo ra ngoài. Đa số các bé không ngủ cũi nữa ở khoảng 2 đến 4 tuổi tùy tốc độ phát triển và thói quen của từng trẻ. Bố mẹ cần quan sát sự phát triển kỹ năng vận động và thể chất của con để biết khi nào là thích hợp để cho bé nói lời tạm biêt với cũi trẻ em.

Theo Afamily

Leave a Reply

Or