Bao năm rồi nhưng đây vẫn là bộ ảnh xuất sắc nhất về thai nhi trong bụng mẹ

Nhiếp ảnh gia Lennart Nilsson đã dành suốt 10 năm cuộc đời để ghi lại sự phát triển của phôi thai từ lúc thụ thai đến khi chào đời.

Sự phát triển của thai nhi luôn là một trong những vấn đề gây tò mò nhất. Những gì đã diễn ra trong 9 tháng thai kỳ để giúp tạo ra một con người hoàn chỉnh?

Với tham vọng thể hiện cho cả thế giới thấy vẻ đẹp của cơ thể con người ở mức độ vi mô, nhiếp ảnh người Thụy Điển Lennart Nilsson đã chụp những bức ảnh đầu tiên về bào thai vào năm 1957 nhưng chúng không đủ tiêu chuẩn xuất bản.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 1

Nilsson với niềm đam mê chụp ảnh về sự phát triển của thai nhi.

Sau đó, Nilsson đã cố gắng chụp những bức ảnh chi tiết nhất với sự trợ giúp của ống thông bàng quang, một dụng cụ y khoa. Ông gắn máy ảnh và một nguồn sáng siêu nhỏ vào đầu ống để ghi lại hành trình phát triển của thai nhi trong bụng mẹ.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 2

Khi Nilsson trình bày ý tưởng của mình, ai cũng hoài nghi về khả năng thành công của nó nhưng ông chỉ nhẹ nhàng khẳng định: “Tôi sẽ mang đến cho quý vị chừng nào hoàn thành”.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 3

Ông Nilsson và ống kính đặc biệt của mình.

Cuối cùng, ông đã thành công khi xuất bản bộ ảnh “Sự sống trước khi chào đời” vào ngày 30/4/1965 trên tạp chí LIFE. Bức ảnh thai nhi 18 tuần tuổi xuất hiện trên trang bìa và 16 trang hình ấn tượng bên trong đã thu hút sự chú ý của độc giả và tiêu thụ hơn 8 triệu bản chỉ sau vài ngày.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 4

Những bức ảnh chân thực về sự sống của thai nhi trong bụng mẹ được đăng trên tạp chí LIFE.

Bộ ảnh của Nilsson đã mô tả chi tiết quá trình phát triển của một thai nhi từ khi tinh trùng đi tìm trứng, thụ tinh cho trứng đến khi thai hình thành các bộ phận và phát triển thành một con người hoàn chỉnh.

Sau khi xem bộ ảnh, nhiều người đã phải thốt lên: “Không ngờ quá trình phát triển của một thai nhi lại đẹp và tuyệt diệu đến vậy“.

Dưới đây là bộ ảnh “Sự sống trước khi chào đời”:

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 5

Tinh trùng đang di chuyển dọc theo ống dẫn trứng để đi tìm trứng.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 6

Trứng đang đợi tinh trùng.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 7

Khoảnh khắc quyết định khi tinh trùng tìm được trứng.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 8

Một trong 200 triệu tinh trùng của người cha xâm nhập màng trứng.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 9

Đầu tinh trùng là nơi chứa toàn bộ vật chất di truyền.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 10

Một tuần sau, phôi di chuyển đến tử cung bằng cách thả nổi qua ống dẫn trứng.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 11

Sau một tuần nữa, phôi gắn vào thành tử cung.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 12

Phôi sau 22 ngày phát triển. Khu vực màu xám sẽ phát triển thành não của đứa trẻ.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 13

Đến ngày thứ 18 trong hành trình phát triển, trái tim thai nhi bắt đầu đập.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 14

28 ngày sau khi thụ tinh.

bao nam roi nhung day van la bo anh xuat sac nhat ve thai nhi trong bung me - 15

Vào tuần thứ năm của thai kỳ, thai nhi dài 9 milimet. Mặt của thai nhi cũng bắt đầu hình thành, những lỗ hổng trong hình sẽ trở thành mắt, mũi và miệng.

Theo Minh An (Dịch từ Brightside) (Khám Phá)

Leave a Reply

Or