Bà bầu có nên uốn, nhuộm tóc?

Đây là câu hỏi chung của rất nhiều bà bầu ở mọi lứa tuổi, quốc gia. Hầu hết các phương cách làm đẹp cho tóc với các chất hóa phẩm và thuốc nhuộm có thể đánh bật được những nghi ngờ của bà bầu khi chúng thực sự an toàn. 

Những phương cách làm đẹp cho tóc đó là:

– Nhuộm tóc: bao gồm nhuộm tóc tạm thời, nhuộm tóc có thời hạn và nhuộm tóc vĩnh viễn.

– Làm xoăn: làm xoăn tạm thời và xoăn vĩnh viễn.

– Tẩy trắng: có sự tham gia của hydrogen peroxide.

– Duỗi thẳng: Tóc được là ép thẳng và có liên quan tới nhiều hóa phẩm.

1359944517-nhuomtocbabau-eva

Vậy những cách làm tóc này có nguy hiểm tới bà bầu?

Mỗi nhà sản xuất các sản phẩm hóa phẩm dùng cho tóc đều sử dụng các nhân tố hóa học khác nhau trong quá trình tạo phẩm. Các nhân tố hóa học này không được đánh giá trong quá trình sử dụng có ảnh hưởng tới bà bầu hay không. Vì thế, có rất ít dữ liệu cho thấy nó nguy hiểm hoặc an toàn đối với bà bầu.

Một lượng chất hóa phẩm nhỏ cũng có thể qua da và ảnh hưởng tới hệ thống cơ thể của bà bầu. Tuy nhiên, khối lượng nhỏ cũng có thể không quá nguy hiểm đối với thai nhi.

Nhuộm tóc có an toàn cho bà bầu?

Theo các chuyên gia khoa học thì nhuộm tóc có thể ảnh hưởng ít tới bà bầu vì da không tiếp xúc quá nhiều với hóa phẩm. Tuy nhiên, điều quan trọng để bạn lo lắng là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên bạn không nên sử dụng thuốc nhuộm tóc trong 3 tháng đầu.

Khi bạn nhuộm tóc hoặc làm tóc, bạn có thể thấy có mùi rất ghê và nếu bạn thở thì nó có thể theo đường thở ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Nhuộm tóc vĩnh viễn chứa amoniac có mùi nặng. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo không nên sử dụng thuốc nhuộm có chứa amoniac.

babau1

Những cách phòng ngừa nhiễm độc khi nhuộm tóc

– Bạn nên đợi đến quý II của thai kì mới nhuộm tóc, duỗi hoặc làm xoăn.

– Sử dụng những loại thuốc bảo đảm an toàn.

– Không để các hóa phẩm ở da đầu quá lâu.

– Rửa nhẹ nhàng da đầu của bạn cùng với nước sau khi làm tóc.

– Chú ý đọc những phản ứng phụ và hướng dẫn sử dụng trên nhãn thuốc.

– Không được nhuộm hoặc tẩy lông mày, lông mi.

Nếu bà bầu là một nhà làm tóc thì sao?

Nguy hiểm của công việc này đối với bà bầu là có. Đứng và tiếp xúc nhiều với các chất hóa phẩm trong khi làm tóc thật không tốt chút nào.

Điều đặc biệt là bạn nên đeo găng tay bảo vệ khi làm tóc và không ăn hoặc uống ở nơi làm việc.

Theo Eva

Leave a Reply

Or