8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh

Để giúp trẻ tận hưởng bầu không khí vui tươi của ngày lễ này, có thể tự tay thiết kế cho trẻ những trò chơi đơn giản mà thú vị theo chủ đề Giáng sinh ngay tại nhà.

 Mặc dù có nguồn gốc từ các nước phương Tây, nhưng Giáng sinh đang dần trở thành một dịp lễ ngày càng được nhiều người, trong đó có trẻ nhỏ, chờ đón vào mỗi cuối năm. Để giúp trẻ tận hưởng bầu không khí vui tươi của ngày lễ này, bố mẹ không những có thể trang hoàng nhà cửa, đưa trẻ đi dạo phố, mà còn có thể tự tay thiết kế cho trẻ những trò chơi đơn giản mà thú vị theo chủ đề Giáng sinh ngay tại nhà.

#1 Trò chơi chọc cây

Vật dụng cần thiết: Tấm bảng trắng, giấy màu xanh đỏ, cốc giấy và dây chun cùng màu, bát/cốc có miệng tròn bán kính 10-15cm, kéo, dập ghim, súng bắn keo, đồ chơi/kẹo/món đồ yêu thích của trẻ.

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 1.
8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 2.

Thiết kế trò chơi: Gập giấy màu thành bốn và dập ghim rìa ngoài tờ giấy để cố định. Vẽ đường tròn trên giấy màu bằng miệng cốc/bát. Cắt rời hình tròn từ giấy màu. Đặt đồ chơi/kẹo/món đồ yêu thích của trẻ vào trong cốc giấy. Đặt giấy màu trên miệng cốc giấy màu tương ứng và cố định bằng dây chun. Gắn cốc giấy lên tấm bảng trắng thành hình cây thông Giáng sinh. Cắt hình thân cây và dán vào vị trí tương ứng.

Cách chơi: Trẻ lần lượt chọc vỡ giấy màu che miệng cốc để lấy giải thưởng.

#2 Vẽ người tuyết

Với cách chơi đơn giản, trò chơi này còn nhằm mục đích giúp trẻ phát triển khả năng lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

Vật dụng cần thiết: Đĩa giấy và bút viết bảng (bút chì và bút bi không dùng được trong trò chơi này).

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 3.

Cách chơi:

Người dẫn yêu cầu người chơi đặt đĩa giấy lên đầu, với một tay giữ đĩa và tay còn lại cầm bút. Khi mọi người đã sẵn sàng, người dẫn sẽ chỉ dẫn người chơi từng bước vẽ người tuyết:

Vẽ một đường thẳng làm mặt đất. Vẽ một quả cầu tuyết lớn làm thân người tuyết. Tạo một quả cầu tuyết cỡ vừa trên đỉnh quả cầu vừa vẽ. Hoàn thành hình dáng người tuyết bằng quả cầu tuyết cỡ vừa để làm đầu. Vẽ một chiếc mũi hình củ cà-rốt. Thêm 2 mắt và miệng bằng dấu chấm. Vẽ một chiếc khăn quàng để giúp người tuyết giữ ấm. Thêm 2 cánh tay dạng cành cây. Và cuối cùng, hoàn thành người tuyết bằng cách vẽ một chiếc mũ trên đầu người tuyết.

Khi đã hoàn thành tất cả các chỉ dẫn, hãy so sánh các phiên bản người tuyết. Người chơi vẽ giống nhất và ngộ ngĩnh nhất là người chiến thắng.

#3 Bowling người tuyết

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 4.

Vật dụng cần thiết: Cốc giấy trắng, giấy màu đen và cam, tất chân màu trắng hoặc quả cầu tuyết có sẵn, keo, kéo.

Thiết kế trò chơi:

Tạo hình người tuyết bằng cách trang trí khuôn mặt cho cốc giấy trắng từ giấy màu đen và cam. Nếu không có sẵn quả cầu tuyết, các bậc phụ huynh có thể tự làm với tất trắng. Xếp cốc trắng thành hình tam giác chồng.

Với trò chơi này, trẻ cần lăn quả cầu tuyết để xô đổ bowling người tuyết.

#4 Phân loại bóng

Trò chơi thú vị này giúp trẻ phát triển khả năng kiểm soát hành vi (đưa bóng qua các lỗ nhỏ) và nhận biết màu sắc.

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 5.

Vật dụng cần thiết: Tấm bìa các-tông lớn, bìa cứng màu xanh lá cây, cây gậy dài, cứng chắc để giữ cây thông thẳng đứng, rổ đựng bóng, bóng nhựa, giấy màu giống màu bóng nhựa, keo dán, băng dính, kéo cắt giấy, dây rút nhựa, cốc giấy các cỡ.

Thiết kế trò chơi:

1. Cắt một hình tam giác lớn từ tấm bìa các-tông. Cắt tấm bìa cứng màu xanh lá cây theo hình tam giác lớn.
2. Dán tấm bìa cứng đã cắt vào hình tam giác lớn.
3. Trên giấy màu, vẽ các hình tròn tương ứng với kích cỡ của bóng nhựa bằng miệng cốc giấy. Vẽ đường tròn nhỏ hơn bên trong các hình tròn lớn vừa vẽ. Cắt rời các viền trong và ngoài hình tròn.

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 6.

4. Cắt các hình tròn trên tấm bìa hình tam giác đã dán bìa cứng xanh lá cây.
5. Dùng keo dán giấy các hình tròn vào cây, và dán một ngôi sao trên đỉnh.
6. Tiếp theo, gắn cây gậy vào giữa cây bằng băng dính.
7. Cố định cây vào rổ sắt bằng dây rút nhựa.

Cách chơi: Cho trẻ đưa lần lượt từng quả bóng có màu tương ứng với màu của lỗ trên bìa các tông.

#5 Vượt chướng ngại vật

Với trò chơi này, trẻ cần vượt qua các thử thách mà không chạm vào chuông được gắn trên các chướng ngại vật.

Vật dụng cần thiết: Vài quả chuông.
Thiết kế trò chơi:

Thử thách thứ nhất: Treo vòng lắc eo lên trần nhà/thành ghế sao cho vòng ở độ cao phù hợp với chiều cao của trẻ. Sau đó, treo một vài quả chuông lên vành trên của vòng.

Thử thách thứ hai: Đặt một ống nhựa trên hai chiếc ghế, treo chuông dọc theo ống nhựa.

Thử thách thứ ba: Gắn chuông lên bề mặt phẳng và to bản của gậy. Đặt gậy trên mặt đất để giảm thiểu tối đa nguy cơ gây chấn thương cho trẻ.

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 7.

Cách chơi: Nhiệm vụ của trẻ là lần lượt vượt qua từng thử thách và không được phép chạm vào bất kỳ quả chuông nào.

#6 Truy tìm kẹo gậy
Vật dụng cần thiết: 10-20 cái kẹo gậy, túi giấy đựng quà.

Thiết kế trò chơi:

Giấu kẹo ở những vị trí bí mật. Đưa cho trẻ chiếc túi giấy đựng quà và yêu cầu trẻ tìm tất cả số kẹo đã bị giấu. Trẻ sẽ phải liên tục đếm số kẹo đã tìm được và tính ra số kẹo vẫn bị giấu. Sau khi trẻ tìm được hết số kẹo còn lại, có thể trong lượt chơi tiếp theo trẻ sẽ là người giấu và cha mẹ là người đi tìm kẹo.

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 8.

Như vậy, trò chơi này vừa giúp tạo niềm vui cho trẻ trong ngày Giáng sinh, vừa là cơ hội để trẻ rèn luyện các kỹ năng toán học cơ bản, đồng thời cũng có tác dụng gắn kết các thành viên trong gia đình.

#7 Mũ Noel xếp chồng
Trò chơi này rất dễ thiết kế và phù hợp với trẻ ở nhiều lứa tuổi.
Vật dụng cần thiết: Cốc giấy màu đỏ, quả bông nhỏ.
Cách chơi:

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 9.

Trẻ lần lượt xếp chồng cốc giấy màu đỏ xen kẽ quả bông nhỏ đến khi chồng cốc bị đổ. Đếm số cốc và đến lượt chơi của người tiếp theo. Người chơi có số cốc nhiều nhất là người chiến thắng. Người chơi đầu tiên đặt một chiếc cốc và quả bông nhỏ trên bàn. Người chơi tiếp theo thực hiện tương tự. Người chơi nào làm đổ chồng cốc đầu tiên sẽ bị loại. Trò chơi tiếp diễn đến khi chỉ còn một người chơi cuối cùng, và đó sẽ là người chiến thắng. Với trẻ nhỏ hơn, các bậc phụ huynh trước hết cần hướng dẫn trẻ cách úp cốc xuống và đặt quả bông nhỏ cân bằng trên đáy cốc.

#8 Sáp màu Giáng sinh
Trẻ đã quá quen thuộc với những chiếc bút sáp màu thông thường. Vì sao các bậc phụ huynh không “biến hóa” chúng thành các hình dạng mới đậm chất Giáng sinh.

Vật dụng cần thiết: 6 hộp bút sáp màu 8 chiếc, khuôn silicon và lò nướng.

8 trò chơi vừa vui vừa dễ làm cha mẹ có thể tự thiết kế cho con chơi trong mùa Giáng sinh - Ảnh 10.

Cách làm:
Xé bỏ lớp giấy bọc ngoài bút sáp màu. Đặt bút sáp vào khuôn, sau đó đun bút sáp đến tan chảy ở nhiệt độ 350 độ C trong lò nướng từ 6-8 phút. Sau khi bút sáp đã hoàn toàn tan chảy, để khô trong khoảng 1 tiếng đến khi chúng đông cứng hoàn toàn để tránh gây vỡ vụn khi lấy ra khỏi khuôn.

      Nguồn:Country Living

Leave a Reply

Or