7 vật dụng nguy hiểm không nên cho bé dùng

Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những vật bé dùng hàng ngày không tốt cho bé chút nào.

Có thể bạn biết đến vài vật dụng nguy hiểm đối với bé như chai nhựa, quần áo chống cháy… Danh sách này sẽ còn kéo dài nhiều nữa và bạn sẽ phải ngạc nhiên những vật bé dùng hàng ngày không tốt cho bé chút nào, mặc dù chúng vẫn được bán tràn lan bên ngoài thị trường. Trong bài này chúng tôi sẽ liệt kê 7 sản phẩm nguy hiểm nhất với bé.

1. Nôi

Tại sao lại nguy hiểm?

Nôi là vật dụng để giữ bé an toàn và không rơi ra ngoài. Tuy nhiên những thanh chắn ở thành nôi có thể khiến bé bị kẹt người hay ngón tay trong đó khi cố leo ra mà không thể thoát ra được.

Nên thay thế bằng gì?

Nếu bé nhà bạn có thói quen leo trèo ra khỏi cũi thì hãy sử dugnj chiếc giường tập đi cho bé. Giường này giống như thông thường nhưng sử dụng 1 chiếc đệm cũi.

2. Bộ chăn gối chống va chạm trong cũi

Tại sao lại nguy hiểm?

Những bộ chống va chạm này làm bé dễ bị nghẹt thở hơn và thậm chí là đột tử. Thêm nữa, những bé lớn hơn có thể sử dụng những vật dụng này để giúp bé trèo ra khỏi cũi dễ dàng hơn.

Nên thay thế bằng gì?

Bạn nên sử dụng loại vải thông thoáng khí như vải màn để thay thế. Loại này có thể chặn tay, chân của bé bị kẹt trong các thanh chắn nôi.

3. Xe tập đi

7 vật dụng cực kỳ nguy hiểm bạn không nên cho bé dùng

Tại sao lại nguy hiểm?

Xe tập đi là 1 ý tưởng tuyệt vời giúp bé có thể tập đi 1 mình. Nhưng loại xe này không an toàn cho bé chút nào. Ước tính mỗi năm có khoảng 21.300 bé bị thương do xe tập đi lăn xuống cầu thanh. Những xe tập đi này còn làm bé phát triển chậm hơn.

Nên thay thế bằng gì?

Chuẩn bị 1 nơi trong nhà cho bé đi lại thoải mái và an toàn mà không có bất cứ chướng ngại vật hay vật dụng gì gây nguy hiểm cho bé xunh quanh.

4. Đồ chơi khi ngồi trên xe

7 vật dụng cực kỳ nguy hiểm bạn không nên cho bé dùng

Tại sao lại nguy hiểm?

Những đồ chơi nhỏ gắn ở xe có thể là món đồ hữu ích để giúp bé thoải mái trên 1 chuyến đi dài. Nhưng những chuyên gia nói rằng 99% những đồ chơi này không an toàn chút nào. Hãy nhớ nguyên tắc là “nếu chúng không đi cùng với thiết kế xe có nghĩa là chúng không an toàn”. Và hãy luôn nghĩ rằng những đồ này có thể làm mặt bé bị thương khi bạn đang lái xe đấy.

Nên thay thế bằng gì?

Hãy cho bé những đồ bé có thể gặm trên xe.

5. Ghế cố định bé khi tắm

7 vật dụng cực kỳ nguy hiểm bạn không nên cho bé dùng

Tại sao lại nguy hiểm?

Ghế có thể giúp cho bé ngồi thẳng, nhưng lại rất dễ bị lật khiến bé ngã. Trong vòng 16 năm trở lại đây có 175 trường hợp trẻ bị tử vong do loại ghế này.

Nên thay thế bằng gì?

1 chiếc ghết chắc chắn là 1 lựa chọn an toàn. Quan trọng là bạn không bao giờ được để bé ở lại 1 mình, 1 phút cũng không được

6. Ghế tập ngồi

7 vật dụng cực kỳ nguy hiểm bạn không nên cho bé dùng

Tại sao nguy hiểm?

Ghế khá tiện dụng khi bạn cần giữ bé 1 chỗ và giúp bé tập ngồi nhanh hơn. Tuy nhiên CPSC đã cảnh báo rằng bé rất dễ bị rơi ra khỏi ghế khi bé nghiêng mình hay cựa quậy. Sau đó sản phẩm được thiết kế thêm đai an toàn, tuy nhiên trọng lượng của ghế vẫn không đủ để giữ bé khi bé cử động rất mạnh.

Nên thay thế bằng gì?

Chuẩn 1 một nơi an toàn cho bé tập và chơi, hoặc 1 chiếc ghết bouncer sẽ rất tuyệt. Nhưng nhớ đừng để chúng trên giường hay trên bàn nhé.

7. Đai địu em bé

7 vật dụng nguy hiểm không nên cho bé dùng

Tại sao lại nguy hiểm?

Những chiếc địu này làm tăng nguy cơ tử vong do nghẹt thở, chấn thương sọ não, chấn thương đầu, gãy xương. Ước tính có khoảng 14 ca tử vong do địu em bé trong vòng 20 năm trở lại đây.

Nên thay thế bằng gì?

1 chiếc ba lô địu bé đằng sau hoặc 1 chiếc xe đẩy là những thứ thay thế an toàn và hoàn hảo cho bé.
Bạn nên biết không phải sản phẩm nào cũng an toàn cho bé, và khi mua bất cứ sản phẩm nào cũng nên tìm hiểu kỹ cách sử dụng để tránh những tổn thương bé bị từ những vật dụng này.

Theo emdep

Leave a Reply

Or