7 trò chơi hữu ích cho con mà không tốn kém

Chỉ cần mẹ đừng quá chú trọng đến những đồ chơi có sẵn, cầu kỳ, mẹ có thể sáng tạo ra các trò chơi hữu ích cho bé. Hãy để bé được vui chơi thỏa thích với những thứ sẵn có trong nhà.

1. Đi thăng bằng trên ván

Chỉ cần bãi cỏ êm và vài tấm ván là bé đã có được những trải nghiệm thật thú vị. Để thực hiện được trò chơi này, mẹ chỉ cần tận dụng những tấm ván hoặc bất cứ thứ gì đó trải lên thảm cỏ để bé có thể tập bước đi thăng bằng trên đó. Các mẹ cũng có thể sử dụng vải hoặc những đoạn giấy thật dài để trải ra cho con chơi.

trò chơi

Trò chơi này yêu cầu bé phải tập bước đi trên một con đường hẹp để tăng khả năng giữ thăng bằng. Mẹ có thể xếp thành đường thẳng hoặc phức tạp hơn một chút để tăng độ khó cho bé.

trò chơi

2. Nhảy theo yêu cầu

Tận dụng những chiếc đĩa giấy hoặc đơn giản hơn là tờ giấy màu còn lại của tiệc sinh nhật, mẹ hãy gợi ý để con có thể chơi trò chơi này nhé! Chỉ cần để những mảnh giấy sắc màu đó ra và cùng chơi.

trò chơi

Mẹ còn có thể lợi dụng cơ hội này để dạy các bé nhỏ hơn về màu sắc, hay hình dáng dựa theo sắc màu và hình dạng của mảnh giấy.

Cách chơi đơn giản nhất cho những bé vừa đi vững là yêu cầu con nhảy từng bước một trên những mảnh giấy. Với những bé vững hơn thì mẹ có thể đưa ra yêu cầu như: Con hãy nhảy vào những mảnh giấy màu xanh; Hãy nhảy vào những mảnh giấy màu cam… Nếu bé nhảy sang những mảnh giấy khác so với màu yêu cầu thì bé bị phạm luật.

3. Con đường màu sắc

Bạn cắt những decan nhiều màu sắc và làm thành những con đường như trong hình vẽ. Bạn có thể dán thành đường thẳng, đường cong hay bất cứ hình gì bạn muốn.

Mẹ và bé có hai cách chơi với những con đường màu sắc:

trò chơi

Để bé đi trên con đường theo màu nhất định.

 

Hoặc cho bé thổi 1 quả bóng đi theo đúng con đường màu sắc nào đó.

4. Ném trúng mục tiêu

Trò chơi này quả thật có hơi bẩn chút xíu nhưng con bạn sẽ thích mê trò đấy! Các bước tiến hành trò chơi như sau:

trò chơi

Vẽ những vòng tròn mục tiêu để trẻ có thể ném vào đó.

Lấy một ít đất sạch trộn với nước tạo thành một thứ tương tự như bùn để làm vật ném cho bé.

Khi chơi, bé sẽ ném vào những ô mục tiêu được yêu cầu.

Tuy sau đó bạn phải dọn dẹp bãi chiến trường khá kinh khủng nhưng được trả giá bằng những nụ cười của con thì cũng thật đáng, phải không nào!?

5. Trò chơi tập rót nước

Nếu hỏi 10 đứa trẻ thì phải có đến 11 đứa thích các trò chơi với nước. Trò chơi này giúp rèn độ khéo léo của đôi bàn tay cho bé và dạy con cách rót nước từ bình ra cốc.

trò chơi

Bạn chỉ cần có một chiếc bình (tốt nhất là bình nhựa để tránh đổ vỡ) và một vài chiếc cốc (tất nhiên cũng nên là cốc nhựa). Để không phải mất công dọn dẹp quá nhiều, bạn nên cho bé chơi trò này ở ngoài sân nhé!

Ban đầu bé có thể phải rót nước bằng cả hai tay và còn làm đổ ra ngoài. Nhưng dần dần bé sẽ đạt tới kỹ năng chỉ cần rót nước bằng một tay mà thôi. Cho đến khi bé thành thạo thì bạn sẽ không cần phải lấy nước cho con nữa mà hãy để trẻ tự làm.

6. Xé và dán giấy 

Trò chơi này có lẽ không ít các bậc cha mẹ biết tới tuy nhiên không nhiều người tận dụng được những lợi ích mà nó mang lại trong việc chơi với con.

trò chơi

Không chỉ là trò chơi tốn ít chi phí, việc xé và dán giấy thành những hình khối khác nhau còn giúp bé luyện đôi tay thêm khéo léo, kết hợp màu sắc thêm hài hòa mà nó còn giúp bé luyện trí nhớ rất tốt khi bạn biết cách. Ví dụ bạn có thể cùng bé xếp hình các loại cờ của các quốc gia, xếp đến đâu gọi tên nước đến đó, bé sẽ rất nhớ cờ nào của nước nào sau khi xếp được hình cờ đấy.

7. Vượt chướng ngại vật

Trò chơi này rất đơn giản và tất cả những gì bạn cần chỉ là 1 cuộn giấy và hồ dán. Hãy tranh thủ khi con đang ngủ trưa để dán giấy lên hành lang như trong hình:

trò chơi

Khi bé ngủ dậy, hãy hướng dẫn con cách chơi để vượt qua “hàng rào giấy” làm sao để giấy không bị rách.

trò chơi

Hoặc bố 1 đầu và con 1 đầu chơi trò ô tô chui qua chướng ngại vật.

 

 

 

theo: phunutoday

Leave a Reply

Or