7 mẹo cho bé ngủ ngon khi đi chơi Tết xa

Ngày Tết sắp đến, không ít gia đình sẽ đưa cháu về quê thăm ông ba hoặc đi chơi xa. Những chuyến đi chắc chắn sẽ rất thú vị với bé nhưng còn chuyện ngủ nghỉ thì sao? Làm sao để bé không lạ chỗ và vẫn ngủ ngoan như khi ở nhà?

7 mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bé ngủ ngon hơn khi xa nhà
Đem theo cái mền và cái gối quen thuộc của bé: Những vật dụng này sẽ đem tới mùi hương và cảm giác quen thuộc như khi ở nhà, giúp bé thấy dễ chịu hơn khi ngủ.

Đem theo cũi xếp của bé: Nếu bé dưới 2 tuổi, bạn nên đem theo cũi xếp của bé, nếu có. Như vậy, bé sẽ được ngủ ở “chỗ” của mình hoặc ít nhất là bé cũng có cảm giác tương tự.

Đem theo “vật cưng” của bé: Đó có thể là con thú bông hoặc búp bê mà bé luôn giữ khư khư bên mình mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, mẹ lưu ý rằng điều này chỉ dành cho những bé trên 12 tháng thôi nhé vì không được để bất cứ vật dụng nào ở chỗ ngủ của bé dưới một tuổi nhằm phòng tránh đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

7 mẹo cho bé ngủ ngon khi đi chơi Tết xa

Nếu gia đình bạn đi du lịch xa và có điều kiện, bạn nên đặt phòng suite thay vì phòng đơn hoặc đôi thông thường. Như vậy, bạn có thể cho bé ngủ trong một phòng riêng giống như khi ở nhà nếu muốn.

Cố gắng duy trì lịch trình đi ngủ của bé trên đường đi du lịch giống như khi ở nhà, ví dụ như tới một thời điểm nhất định, ba mẹ sẽ tắt đèn, sau đó đọc truyện cho bé, v.v…
Cho bé xem phim hoặc nghe nhạc nhẹ để bé quên đi cảm giác lo lắng khi thấy mình đang một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ba mẹ cần bình tĩnh và kiên nhẫn trấn an bé. Trẻ nhỏ khá nhạy cảm với chuyện lạ chỗ, dẫn đến khó ngủ, đôi khi khóc quấy. Đây là điều có thể xảy ra với bất cứ độ tuổi nào nhưng các bé chưa biết cách kiểm soát cảm xúc nên có thể khiến bạn bực mình. Tuy nhiên, đây là lúc bé cần bạn hơn bao giờ hết vì giữa khung cảnh và những con người xa lạ, chỉ có ba mẹ là những gương mặt thân quen nhất với bé.

 

 

theo: marrybaby

Leave a Reply

Or