4 nguyên nhân khiến dịch sởi nặng, nhiều trẻ tử vong

Theo Bộ trưởng Y tế, bệnh nhi dồn vào một chỗ, thời tiết miền Bắc ẩm ướt thuận lợi cho virus phát triển là hai trong số nguyên nhân khiến dịch sởi bùng phát mạnh.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thị sát một số bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc sởi tại Hà Nội và làm việc với thành phố liên quan đến việc phòng chống căn bệnh này.

Trước thời điểm Bộ trưởng Y tế thăm khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, một trẻ 25 tháng tuổi (Ứng Hòa, Hà Nội) mắc sởi tử vong sau hơn 1 tháng nằm viện. Em ruột của bệnh nhi xấu số này mới 7 tháng tuổi cũng mắc sởi và đang nguy kịch. Cách đó ít giờ, một bé trai 9 tháng tuổi (Hà Nội) mắc sởi cũng tử vong sau 10 ngày nằm viện.

Theo bộ trưởng Tiến, Hà Nội không phải điểm khởi phát dịch, nhưng lại có dịch bùng phát mạnh, trẻ tử vong cao vì 4 nguyên nhân.

Thứ nhất, trẻ không được tiêm vắcxin. Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đến 90% số bệnh nhân mắc sởi ở Hà Nội chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ.

Tiếp đó, bệnh nhân đổ dồn đến Bệnh viện Nhi Trung ương, khoa Nhi Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dẫn đến quá tải. Những ngày qua, nhờ công tác truyền thông việc giảm tải Viện Nhi đã đạt hiệu quả, số trẻ nhập viện, tử vong đều giảm. “Từ 100 cháu vào viện mỗi ngày, nay đã giảm xuống 30 rồi xuống 4-5 bệnh nhân. Giá mà truyền thông từ mấy tháng trước thì tốt”, bà Tiến nói.

Thứ ba, bệnh nhân dồn quá đông vào một vị trí dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo, nhiễm trùng bệnh viện; chất lượng điều trị giảm, lực lượng chăm sóc không đủ.

Cuối cùng, khí hậu miền Bắc từ sau Tết Âm lịch đến nay ẩm liên tục khiến virus gây bệnh hô hấp phát triển mạnh. Nhiều trẻ ban đầu vào viện do viêm phổi, sau đó mới lây bệnh sởi; bệnh chồng bệnh nguy cơ tử vong rất cao.

t7x500-9212-1398093109.jpg
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến họp bàn về dịch sởi với lãnh đạo Hà Nội. Ảnh:Quý Đoàn.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mấy ngày qua, người dân đưa con đi tiêm vắcxin phòng sởi khá đông. Ngành y tế đã tổ chức tiêm miễn phí tại Trung tâm Y tế dự phòng và 30 điểm khác tại các quận, huyện. Tỷ lệ tiêm vét cho trẻ đã đạt khoảng 87%, phấn đấu trước ngày 25/5, số trẻ được tiêm vắcxin sởi sẽ đạt khoảng 95%.

Tuy nhiên tại cuộc họp với Hà Nội, Cục trưởng Y tế dự phòng Trần Đắc Phu lo ngại, con số trẻ được tiêm phòng mà Sở Y tế đưa ra có thể chưa chính xác bởi nhiều khu dân cư không có cơ quan quản lý hoặc tổ dân phố nên khó thống kê.

Ông Phu cũng cảnh báo bệnh không chỉ ở trong viện mà sẽ tiếp tục bệnh lây lan ở cộng đồng. Ông cho hay, khi xuống huyện Thạch Thất gặp bệnh nhân bị sởi điển hình song vẫn để nằm chung phòng với các trẻ khác. Ông Phu đề nghị phải phân loại ngay hai luồng bệnh nhân từ tuyến cơ sở.

Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, cũng khẳng định biện pháp giảm bệnh nhân chuyển xuống tuyến dưới sẽ giúp “giảm tải, giảm chết, giảm mắc”, vì dịch sởi không nặng nề như chúng ta tưởng.

 

 

theo: vnexpress

Leave a Reply

Or