30 ngày trước khi bị đột quỵ, người bệnh sẽ gặp 8 dấu hiệu sau, chị em nên biết để thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Nhồi máu cơ tim là một căn bệnh hình thanh do sự lấp tắc một trong số các động mạch vành nuôi tim, do cục máu đông hình thành tại chỗ khi mảng xơ vữa bị nứt, vỡ ra. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và có thể lấy mạng của chúng ta bất cứ lúc nào nếu không được cấp cứu kịp thời. Một số trường hợp may mắn sống sót thì người bệnh vẫn có nguy cơ cao bị tái phát nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột tử.

Triệu chứng thường gặp của bệnh là những cơn đau thắt ngực với cảm giác đau như bị đè ép, bóp chặt ở giữa ngực, diễn ra trong khoảng 5-15 phút (kéo dài hơn hẳn so với cơn đau thắt ngực ổn định thông thường), thường không quá 1 giờ.

Cơn đau sẽ lan lên vai, cổ, hàm hoặc lan dọc theo cánh tay, đặc biệt là tay trái. Có thể có kèm theo các triệu chứng như vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt hoặc khó thở. Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim lại biểu hiện như một tình trạng rối loạn tiêu hoá, hoặc không có triệu chứng gì (nhồi máu cơ tim thầm lặng), hoặc lại hết sức đột ngột, biểu hiện bằng biến chứng rối loạn nhịp, ngừng tim hay đột tử…

Tuy nhiên, trước khi phát bệnh thì cơ thể sẽ có những dấu hiệu cảnh báo trước để cho bạn thấy tim mình đang có vấn đề. Nhưng đôi lúc bạn đã không chú ý và đã làm ngơ mà không biết rằng chính những dấu hiệu đó thể cướp đi sinh mạng của bạn bất kì lúc nào.

dot-quy-nhoi-mau-co-tim

“1. Mệt mỏi

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi ngày, điều này kéo dài hàng tuần, đó có thể là dấu hiệu thiếu máu đến tim, não và phổi. Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động thường ngày, bởi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, ngay cả với những công việc đơn giản, nhẹ nhàng. Đối với phụ nữ, mệt mỏi bất thường hãy nghĩ tới một cơn đau tim sắp xảy ra, nhưng nếu cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim.

2. Đau bụng

Đau bụng là triệu chứng phổ biến nhất, có khả năng xảy ra ở cả nam và nữ. Trong một vài trường hợp trước khi cơn đau tim xuất hiện, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí nhiều trường hợp xuất hiện sưng bụng – thường là dấu hiệu liên quan đến suy tim. Nguyên nhân là do suy tim thường ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, có cảm giác chán ăn, khó tiêu, hay ợ nóng.

3. Mất ngủ

Mất ngủ cũng có liên quan đến nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp ở phụ nữ. Chúng ta thường có cảm giác bứt rứt, khó chịu, hay suy nghĩ, lo lắng và không ngủ được.

4. Khó thở

Khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm, đặc biệt vào ban đêm khiến bạn phải tỉnh dậy, ngồi dậy là những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim. Giáo sư Nieca Goldberg, Trung tâm y tế NYU Langone ở New York, Mỹ cho biết: “Đôi khi người ta bị một cơn đau tim nhưng không đau ngực hoặc đau kết hợp khó thở. Giống như người bệnh vừa mới chạy marathon ngay cả khi họ không đi lại”. Trong một cơn đau tim, khó thở thường đi kèm với khó chịu ở ngực.

5. Rụng tóc

Việc rụng tóc thường xuyên đến mức hói đầu cũng là một trong những triệu chứng về nguy cơ mắc bệnh tim. Thông thường nó ảnh hưởng đến nam giới trên 50 tuổi, nhưng một số phụ nữ cũng có thể có dấu hiệu này.

6. Nhịp tim không đều

Nhịp tim không đều đi kèm với những triệu chứng như hoảng loạn, lo lắng, kiệt sức, chóng mặt, hoặc khó thở đặc biệt là ở phụ nữ có thể là triệu chứng của cơn đau tim, suy tim, hoặc rối loạn nhịp. Nếu không điều trị có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim, hoặc đột tử.

7. Ra mồ hôi quá nhiều

Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào kể cả ban ngày hoặc ban đêm. Triệu chứng này phần lớn ảnh hưởng đến phụ nữ và thường bị lẫn lộn với cơn nóng nực, đổ mồ hôi nên rất khó nhận ra.

8. Đau tức ngực

Triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi đau tim là đau ở ngực. Triệu chứng này thường xuyên xảy ra ở nam giới, còn đối với phụ nữ chỉ chiếm khoảng 30%. Thường sau các cơn đau ngực, người bệnh sẽ thấy xuất hiện những cơn đau lan đến vai, cánh tay và lưng. Nhồi máu cơ tim thường có liên hệ với đau cánh tay, có thể đau cả hai bên hoặc giữa hai xương bả vai.”

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, để lại di chứng nặng nề cho người bệnh. Bệnh gây ra cái chết của 40% những trường hợp tử vong ở Mỹ, nhiều hơn tất cả các trường hợp tử vong do ung thư cộng lại. Tuy nhiên nếu để ý những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, bạn sẽ phòng tránh được căn bệnh này, để an toàn, hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn nữa nhé mọi người.

 Theo WTT

Leave a Reply

Or