3 bệnh phổ biến nhưng nguy hiểm trẻ dễ mắc vào mùa hè mẹ nên cẩn thận

Mùa hè nóng nực khiến sức đề kháng trẻ yếu và dễ mắc bệnh hơn bình thường. Theo đó, một số bệnh được cho là phổ biến, nguy hiểm trẻ rất dễ mắc mẹ cần phải biết để phòng tránh cho con.

1. Sốt xuất huyết

sot-xuat-huyet

 Muỗi chích nhiều có thể gây bệnh sốt xuất huyết ở trẻ  

Theo thống kê của Bộ y tế, trong tháng 4 cả nước ghi nhận gần 7.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 2 người tử vong. Đáng lo ngại hơn, bệnh có nhiều tuýp do đó nếu trẻ đã mắc bệnh thì vẫn có nguy cơ tái phát, thậm chí nặng hơn. Do đó, rất nhiều cha mẹ chủ quan để trẻ nhập viện muộn và dẫn đến tử vong

 
Bỏ qua

Dấu hiệu cơ bản để nhận bệnh là sốt cao, xuất huyết dưới da để lộ những chấm màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm hoặc chảy máu cam, chảy máu chân răng, nướu răng, đau bụng, trẻ mệt, li bì, vật vã, tay chân lạnh, tiểu ít có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu. 

Cần đưa trẻ đi viện nếu nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết. Tuyệt đối không được điều tại nhà vì có thể để lại biến chứng nguy hiểm ở não và gây tử vong nếu điều trị muộn.

2. Tay chân miệng

tay-chan-mieng

Tay chân miệng thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi

Đây là bệnh tăng mạnh vào mùa hè và thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã tăng hơn 26%, do đó cha mẹ cần lưu ý bệnh này để phòng tránh cho trẻ. Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh, cách phòng duy nhất là cha mẹ phòng tránh bệnh cho trẻ khi mùa dịch đến. 

Tay chân miệng có thể dẫn đến biến chứng như tiêu chảy, thần kinh, phổi… Tuy nhiên, theo nhiều ghi nhận bệnh không để lại biến chứng nặng nề về não, tứ chi như nhiều bệnh khác. 

Dấu hiệu phổ biến tay chân miệng là trẻ bị sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, đau bụng, nổi bọng nước trong miệng, ban đỏ trên tay, chân, mông. Những nốt ban có kích thước từ 2 – 5, ở giữa có màu xám sẫm và hình bầu dục. Khi bị bệnh, trẻ chán ăn, không ăn vì đau miệng, do đó cha mẹ nên cho trẻ ăn đồ mềm, mát để giảm đau cho trẻ.

Dấu hiệu nổi ban trên da thường không đau, không ngứa nhưng có thể kéo dài 10 ngày. Bệnh có thể tái phát nhiều lần do nhiều chủng virus gây nên do đó cha mẹ cần chú ý chăm sóc vệ sinh cho trẻ.

3. Viêm màng não do não mô cầu

tre-sot

Viêm não do não mô cầu cũng dễ mắc phải vào mùa hè

Vào mùa hè, cha mẹ cần lưu ý đến bệnh viêm màng não do não mô cầu. Số bệnh nhân tuy không nhiều nhưng đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng khác. Bệnh lây lan qua đường hô hấp nên cảnh báo nguy hiểm, có thể tử vong trong vòng 24h khởi bệnh.

Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ, dấu hiệu nhận biết gồm sốt, bỏ bú, quấy khóc, vật vã, rên, cực kỳ mệt mỏi, không thích bế ẵm, buồn nôn, tiêu chảy, sợ ánh sáng, lơ mơ, co giật, phát ban thành những chấm đỏ hoặc bầm tím…

Bệnh rất nguy hiểm, do đó khi nhận thấy con có dấu hiệu bệnh cần cấp cứu ngay.

Yeutre.vn

Leave a Reply

Or