14 điều kiêng kị của trẻ

Trẻ em có những thói quen hoặc nhưng trò nghịch ngợm rất nguy hiểm. 14 điều kiêng kị dưới đây các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý để bảo vệ con tốt nhất.

Một là không nên cắn đầu lưỡi, mút móng tay ảnh hưởng đến việc ăn của răng cửa và dễ bị nhiễm khuẩn.

Hai là không nên cắn môi, để tránh hình thành hở môi, hở răng.

/data/article/mainimages/saveimages/img60487WWEKU-giai-thich-hien-tuong-thu-vi-khi-tre-mut-tay-1.jpg

Không cho trẻ mút tay

Ba là không nên cắn bút để tránh trúng độc chì mãn tính.

Bốn là không nên ngậm cúc áo, đinh đóng bản đồ trong mồm để tránh trôi và trong cổ họng.

Năm là không dùng que diêm để ngoáy tai, để tránh viêm đường ta ngoài và bị tổn thương màng nhĩ ngoài.

Sáu là không nên ngòi viết chứ nghẹo lưng nghẹo đầu để tránh bị gù lưng và bị cong cột sống.

Bảy là không nên bò lên bàn hoặc nằm trên giường đọc sách để tránh bị cận thị.

Tám là không nên ăn đường trước khi đi ngủ, để tránh bị sâu răng.

/data/article/mainimages/saveimages/img60487TVOYF-sotay1.jpg

Ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ dễ bị sâu răng và béo phì

Chín là khi ngủ không nên gối đầu tay, chống cằm để cho mặt được cân đối.

Mười là không nên chỉ nhai thức ăn một bên hàm để tránh lệch hàm và răng phát triển không đều.

Mười một là không nên đánh răng kiểu kéo cưa, chỉ đánh chiều ngang để tránh tổn hại men răng.

Mười hai là không nên xe ti vi vào buổi quá lâu ảnh hưởng đến thị lực.

Mười ba là không nên dùng Streptoomixin để tránh dẫn đến nghễnh ngãng do thuốc điều trị.

Mười bốn là không nên bắt chước người nói lắp kẻo thành thói quen, tật xấu.

theo: kienthucgiadinh

Leave a Reply

Or