13 sân chơi miễn phí cho trẻ

Các sân chơi sẽ được xây dựng tại nhiều tỉnh thành như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định, Cà Mau…

Nhằm tạo điều kiện trẻ em vui chơi và phát triển thể chất, trí tuệ, Vụ Giáo dục Tiểu học (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tặng 10 sân chơi công viên quy mô lớn cho thiếu nhi cả nước.

Sân chơi được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Khu vực vận động có diện tích khoảng 340m2 với 8 thiết bị vận động như xích đu, ghế nhún, ghế xoay, vòng xoay, tổ hợp cầu trượt… Các trò chơi đã được nghiên cứu nhằm rèn luyện cơ bắp, phát triển hệ cơ – xương – khớp cũng hỗ trợ cho sự phát triển thể chất toàn diện của trẻ em.

Trẻ em cần có hoạt động phát triển thế chất phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Thi Ngoan.

Việt Nam có khoảng 23,63 triệu trẻ em, chiếm 27,5% dân số, trong khi chỉ có khoảng 148 điểm vui chơi cấp tỉnh, hơn 770 điểm vui chơi cấp huyện, khoảng 4.200 điểm vui chơi cấp xã phường, 3.673 nhà văn hóa cấp xã, 37.134 nhà văn hóa thôn, bản.

Từ năm 2006 đến 2012, chương trình này đã xây dựng 13 sân chơi công viên và 300 sân chơi trong trường tiểu học cả nước, giúp 3,5 triệu trẻ em vui chơi miễn phí.

 

theo: camnanggiadinh

Leave a Reply

Or