10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2)

Cùng tham khảo thêm 5 trò chơi trong nhà vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng lý thú nhé!

6. Trò chơi đuổi bóng

Đối với một em bé đang chập chững biết đi thì đây là một trò chơi vận động trong nhà tuyệt vời những khi trời mưa hay lạnh giá. Nếu nhà bạn có ghế sofa thì thật tuyệt vời để tiến hành trò chơi.

Những thứ bạn cần:

– Bộ ghế sofa.
– Những chiếc gối để làm bậc thang cho bé bò lên xuống.
– Một quả bóng.

Cách chơi:

Bạn hãy xếp những chiếc ghế thành bậc thang để bé có thể bò lên xuống để đuổi theo quả bóng. Vì bé có thể ngã khi chơi nên cha mẹ hãy lấy thêm nhiều gối hoặc chăn để xung quanh ghế đề phòng nếu bé có bị ngã thì cũng không bị đau.

Và cuối cùng, bạn chỉ việc cho quả bóng lăn và khuyến khích bé đuổi theo quả bóng.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 110 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 210 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 3

7. Vượt chướng ngại vậtTrò chơi này rất đơn giản và tất cả những gì bạn cần chỉ là 1 cuộn giấy và hồ dán. Hãy tranh thủ khi con đang ngủ trưa để dán giấy lên hành lang như trong hình:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 4

Khi bé ngủ dậy, hãy hướng dẫn con cách chơi để vượt qua “hàng rào giấy” làm sao để giấy không bị rách.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 5

Hoặc bố 1 đầu và con 1 đầu chơi trò ô tô chui qua chướng ngại vật:

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 6

Khi trò chơi kết thúc, cha mẹ hãy cùng bé chơi trò phá rào nhé!

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 710 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 8

8. Bảng chữ cái bàn tayBạn cần có:- Giấy bìa cứng với nhiều màu sắc khác nhau.
– Kéo.
– Băng dính.
– Bút.

Cách làm:

Hãy cắt giấy thành hình bàn tay, sau đó mỗi bàn tay ghi một chữ cái và dán trong phòng bé hay bất cứ nơi nào bé có thể chơi. Các bé rất thích việc nhảy lên để chạm tay mình vào bàn tay giấy. Cha mẹ có thể tận dụng trò chơi này để dạy bảng chữ cái cho con.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 910 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 1010 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 11

9. Nhảy lò còĐây là trò chơi mẹ có thể kết hợp để dạy bé về màu sắc và hình khối. Hãy dùng phấn hoặc giấy nhiều màu sắc để vẽ/ dán lên nền nhà cho bé chơi nhảy lò cò. Mẹ hướng dẫn bé chơi và học bằng cách hô: “Hãy nhảy vào hình trái tim có màu xanh; Nhảy sang ô hình chữ nhật màu đỏ…”.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 1210 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 13

10. YogaChỉ cần con 3 tuổi là mẹ có thể tập yoga cho bé rồi. Yoga cho bé là hoạt động vừa mang tính chất giải trí và vừa có ích cho trẻ em, sẽ tốt hơn nếu cha mẹ và bé tập yoga cùng nhau.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 14

Hãy cho bé tập những động tác đơn giản, phù hợp với độ tuổi của mình. Và hầu như động tác nào cũng có thể đặt tên nên khi tập, hãy đặt tên ngộ nghĩnh cho các động tác để bé thích thú.

10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 1510 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2) 16
theo: afamily

2 thoughts on “10 trò chơi trong nhà bé nào cũng mê tít (P2)

Leave a Reply

Or