10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn

Thịt bò, carrot nghiền nhuyễn dễ làm lại thơm ngon, hợp với bé 8 tháng tuổi. Với bé tuổi ăn bốc, hãy sáng tạo món ăn thành hình thù ngộ nghĩnh để bé hứng thú.

Dưới đây là một số món vặt ngon và đẹp mắt mà bạn có thể thử làm

Thịt gà và khoai tây nghiền nhuyễn

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 1

Khá hợp cho bé được khoảng 8 tháng tuổi. Món này giàu protein, beta caroten, và vitamin C. Cách chế biến đơn giản, chỉ cần dùng thịt gà, khoai tây được nấu chín, xay nhuyễn với nhau.

Xốt táo tây

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 2

Táo tây là nguồn thực phẩm giàu xơ và vitamin, giúp giảm nguy cơ hen suyễn. Thích hợp cho bé mới ăn dặm.

Thịt bò và carrot

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 3

Thịt xay nhuyễn hợp với bé 8 tháng tuổi. Ngoài carrot, bạn có thể kết hợp thịt bò với một loại rau, củ khi nấu bột (cháo) cho bé.

Nấm kiểu Mexico

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 4

Nấm hấp chín. Dùng một chiếc thìa nhỏ phết xốt thịt lên nấm để nấm có màu sắc đẹp. Rắc lên nấm mùi tây, carrot (hoặc hạt tiêu ngọt) thái nhỏ.

Kẹo mút ớt ngọt

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 5

Ớt ngọt (màu vàng và màu đỏ) hấp chín. Tạo hình từ những miếng ớt. Cắm ớt trên một que tăm nhỏ, đầu kia chèn vào một miếng dưa chuột.

Ô bí

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 6

Cắt một vòng từ mảnh bí ngô được hấp chín (có thể dùng khoai lang) làm ô. Dùng rau xanh làm cán ô.

Vòng tròn carrot

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 7

Carrot hấp chín được cắt lát tròn. Dùng thêm thực phẩm khác để tạo màu sắc.

Hoa cà chua bi

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 8

Bổ cà chua, trang trí thành hình hoa trên đĩa. Thêm hạt đậu vào trung tâm làm nhụy hoa.

Tiền xu khoai

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 9

Dùng khoai tây và khoai lang, tạo hình đồng xu đẹp mắt.

Cà chua kinh khí cầu

10 món ăn vặt đẹp mắt hấp dẫn bé biếng ăn 10

Trang trí lên cà chua những lát phômai nhỏ. Dùng bánh quy làm giỏ kinh khí cầu.

 

 

theo: afamily

Leave a Reply

Or